Kết quả tìm kiếm cho "trạm 110kV Cái Dầu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 19
Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975 - 30/4/2025).
Chiều 23/4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp xem xét, xử lý khó khăn, vướng mắc trong phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình lưới điện 110kV của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Cùng dự có lãnh đạo các sở ngành; UBND TP. Châu Đốc, huyện Chợ Mới và Châu Phú.
Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 27/11, tại huyện Châu Thành, Công ty Điện lực An Giang tổ chức nghiệm thu đóng điện giai đoạn 1 công trình “Đường dây 110kV Long Xuyên 2 -An Châu - Cái Dầu”. Tham gia chỉ đạo công tác đóng điện có ông Hứa Thanh Nhàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam; lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang cùng nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan.
Để đưa vào vận hành đúng tiến độ, Công ty Điện lực An Giang khẩn trương hoàn thiện các dự án thuộc công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chiều ngày 26/11, tại huyện Châu Phú, Công ty Điện lực An Giang tổ chức nghiệm thu đóng điện công trình “Cải tạo, nâng công suất T1 – 40MVA thành 63MVA trạm 110kV Cái Dầu”. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) ông Hứa Thanh Nhàn tham dự chỉ đạo công tác đóng điện. Ngoài ra, còn có lãnh đạo Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam; Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang ông Hà Thanh Phong, cùng nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan đến dự.
Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27/10/2024, tại TP. Long Xuyên, Công ty Điện lực An Giang (PCAG) tổ chức nghiệm thu đóng điện công trình "Cải tạo trạm biến áp 110kV Long Xuyên" với sự giám sát của Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) Hứa Thanh Nhàn và tập thể lãnh đạo PC An Giang.
Công ty Điện lực Long An (PC Long An) cho biết, vào lúc 17 giờ 27 phút ngày 13/10/2024, thiết bị Drone của người dân sử dụng để xịt thuốc đã vướng vào dây dẫn khoảng trụ 146-147 của đường dây 174 Cai Lậy-171 Tân Thạnh làm mất điện đường dây 110kV 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh và 2 trạm biến áp 110kV, gồm: Mộc Hóa và Vĩnh Hưng, gây gián đoạn cung cấp điện khoảng 76.000 khách hàng trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và TX. Kiến Tường.
Đến 17 giờ ngày 14/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 352 người chết, mất tích (276 người chết, 76 người mất tích). Số người chết tăng thêm 14 người so với thống kê lúc 8 giờ cùng ngày.
Do tình hình mưa lũ, sạt lở đất còn diễn biến phức tạp, một số nơi mất liên lạc chưa thể thống kê hết thiệt hại nên số người tử vong, mất tích và bị thương tại các địa phương có thể sẽ tiếp tục tăng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị chính quyền địa phương phối hợp các bộ, ngành chỉ đạo thương nhân đảm bảo duy trì nguồn cung xăng dầu, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống.
Hiện nay, khu vực Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng nhiệt độ 37 - 380C, nên nhu cầu sử dụng điện, nước của các hộ dân tăng rất cao. Đây cũng là lúc các doanh nghiệp (DN) bước vào giai đoạn tăng cường hoạt động sản xuất nên sản lượng điện dùng cho sản xuất - kinh doanh (SXKD) tăng mạnh. Giai đoạn từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 10 hàng năm là thời điểm nhu cầu sử dụng điện của phụ tải cao nhất trong năm.
Đầu năm mới, về thăm nhiều địa phương, chúng tôi cảm nhận được niềm tin và kỳ vọng của đồng chí, đồng bào gửi gắm Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Đó là cần phải phát huy cao nhất tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động, gần gũi, nắm bắt tâm tư của cử tri và nhân dân, tiếp tục sâu sát thực tiễn đời sống để quyết đáp kịp thời các quyết sách lớn, đưa hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội lên tầm cao mới.